Kết quả tìm kiếm cho "dân tộc thiểu số Chăm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4224
Ngày 5/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; việc thực hiện Dự án 8; đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 06/NQ-BCH của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam, khóa XI về “Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay”.
Kết luận phiên họp Chính phủ và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GDP quý III từ 6,5-7%, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch năm 2024 và giữ đà, giữ nhịp phát triển trong năm 2025.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng các tài liệu, hiện vật, di tích về Người vẫn hiện hữu và được lưu giữ ở các tỉnh, thành phố Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Trong đó, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nơi Bác Hồ đã sống và làm việc liên tục suốt 15 năm cuối đời là một trong những di sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Theo Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2024 tăng từ 360.000 đông lên 500.000 đồng/tháng. Trong đó có nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ được nhận trợ cấp xã hội theo mức mới này.
Sáng 4/7, tại Hội LHPN xã Nhơn Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang), Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Lò Thị Thu Thủy đã chủ trì hội thảo, nhằm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) lần thứ IV/2024 đã diễn ra, nhưng dư âm đọng lại chính là tình đoàn kết bền chặt của cộng đồng các dân tộc tại địa phương. Thành quả tích cực đó đến từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại thị xã biên giới từ nhiều năm qua.
Trong nỗ lực xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, nâng cao đời sống Nhân dân. Đối với các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam, được hưởng các chính sách ưu đãi và đối xử công bằng như doanh nghiệp trong nước.
Bên cạnh lợi thế nông nghiệp, An Giang còn được thiên nhiên ưu đãi điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch (DL), như: DL tâm linh, DL sinh thái, DL khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa - lịch sử... Khi đặt trong mối liên kết vùng ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ, thế mạnh DL càng được phát huy.
Theo ước tính mới của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Nhật Bản sẽ cần thêm 970.000 lao động nước ngoài so với nhu cầu vào năm 2040 để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Ước tính mới đã làm nổi bật những thách thức của nước này trong việc thu hút và giữ chân nhân tài người nước ngoài.
Vượt qua nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) của An Giang trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả tích cực, với mức tăng trưởng 6,6% (cao hơn cùng kỳ). Đây là cơ sở để tỉnh đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 7,5 - 8,5% năm 2024, là năm “bản lề” của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hoạt động kinh tế trong nửa cuối năm nay có thể chậm lại do ảnh hưởng của cơ sở dữ liệu cao hơn cùng kỳ và rủi ro từ các cuộc xung đột làm gián đoạn thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, các đại biểu và Nhân dân kỳ vọng công tác mặt trận sẽ có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.